T6, 11 / 2023 5:18 Chiều | Đức Tin Jesus

Một nhóm bác sĩ tại bệnh viên Bambino Gesu, Vatican đã làm được điều kỳ diệu. Một cậu bé 4 tuổi mắc phải căn bệnh ung thư bạch cầu cấp tính. Sau hai lần tái phát, các bác sĩ quyết định thử dùng một phương pháp điều trị thử nghiệm và nhận được kết quả khả quan cho lần đầu tiên điều trị tại Mỹ vào năm 2012.

Liệu pháp di truyền được gọi là CART (Chimeric Antigen Receptor T-Cell). Nó sửa đổi các tế bào miễn dịch, được gọi là tế bào T, chống lại các yếu tố gây ung thư. Các bác sĩ nhận định còn quá sớm để tuyên bố em bé này đã hoàn toàn thoát khỏi ung thư, nhưng chắc chắn sẽ tạo ra hy vọng cho 400 bệnh nhân được chẩn đoán bị bệnh này mỗi năm tại Ý. Đây là một trong những bệnh mà trẻ em mắc phải nhiều.

Việc điều trị dường như ngày càng cho kết quả khả quan. Theo công bố của tạp chí y khoa New England, tại Mỹ đã có thêm 75 bệnh nhân có kết quả tốt sau khi điều trị theo phương pháp CART.

(Theo Romereports)