T6, 11 / 2023 5:09 Chiều | Đức Tin Jesus

Cremo, Cremate, Incinérer

Hỏa: lửa; táng: chôn cất người chết. Hỏa táng: dùng lửa để thiêu xác thành tro theo nghi thức nhất định.

Trước đây, Giáo hội cấm việc hỏa táng vì hai lý do:

1. Thân xác là đền thờ của Chúa Thánh Thần.

2. Có những người dùng phương pháp hỏa táng để biểu lộ sự chống đối của họ đối với niềm tin vào việc xác loài người sẽ sống lại.

Bộ Giáo Luật năm 1917 (203, §1) không cho phép thực hiện lễ nghi an táng sau khi đã hỏa táng, cũng như không cho phép chôn cất tro của hài cốt trong đất thánh.

Bộ Phụng vụ Bí tích năm 1963 sửa đổi luật cũ và cho phép hỏa táng vì lý do dịch bệnh và vệ sinh.

Bộ Giáo Luật 1983 “không cấm hỏa táng, trừ khi chọn hỏa táng vì những lý do nghịch với đạo lý Kitô giáo” (1176,§3).

Tiểu ban Từ vựng UBGLĐT/HĐGMVN