T2, 04 / 2018 7:18 Chiều | Đức Tin Jesus

Biên bản Phiên họp HĐMVGP thứ ba 17.01. nói Lm. Martinô Nguyễn Bá Thông từ Mỹ về, giảng tĩnh tâm mùa vọng  (xem video) rất phản cảm, gây bất bình cho các GM-LM đến giáo dân : sống sượng trong xưng hô, ngôn từ và điệu bộ : các cha không mời giảng.

Linh mục Martinô Nguyễn Bá Thông giảng
Cha Nguyễn Bá Thông

Sài Gòn cấm Linh mục Nguyễn Bá Thông giảng

Sài Gòn cấm Linh mục Nguyễn Bá Thông giảng
Sài Gòn cấm Linh mục Nguyễn Bá Thông giảng

Biên bản Phiên họp HĐMVGP thứ ba 17.01

I- Mở đầu : 1. Phút thánh hoá.

2. Đức TGM ngỏ lời : quan tâm đến việc loan báo Tin mừng, gia đình, bảo vệ môi trường.

II- Thảo luận :

1. Lm. Martinô Nguyễn Bá Thông từ Mỹ về, giảng tĩnh tâm mùa vọng 2016 rất phản cảm, gây bất bình cho các GM-LM đến giáo dân : sống sượng trong xưng hô, ngôn từ và điệu bộ : các cha không mời giảng ! Xin lưu ý :

– Các cha ở ngoài TGP.Sài Gòn (trong hay ngoài nước) đến giảng lễ phải theo quy định thông thường :xuất trình Celebret, Good standing. – Phòng áo luôn có sẵn Sổ ghi lễ, để các cha khách ký nhận.

– Các cha đã quen biết rõ ràng : không cần đòi giấy tờ. – Khi thấy nghi vấn, cần điện thoại nơi chủ quản.

– Cha Vũ Quang Trung sj. cho biết : TGP.Sàigòn có trên 230 hội dòng, tu đoàn, tu hội, hiệp hội (kể cả ngoại quốc). Không rõ thân thế vị nào đến xin dâng lễ, xin liên hệ với Văn Phòng Tu Sĩ tại Toà TGM : ĐT : (84.8) 3930 7256 – Di động: 0937 801 307 – 0163 470 0107 – 0933 091 313 – 0906 565 184 – Email: [email protected]

2. Kế hoạch sinh hoạt xuyên suốt cả năm:

2.1 Thường huấn linh mục : ấn định thứ hai 5/6 (khi các thầy ĐCV nghỉ hè) có khoảng cách với tĩnh tâm thường niên thứ ba 22/8 (ĐGM Matthêu Nguyễn Văn Khôi giảng, đề tài cho biết sau).

2.2 Thường huấn HĐMVGX tại các Giáo hạt: mỗi năm 2 lần theo thời điểm thuận tiện (td. dịp tất niên, bổn mạng).

2.3 Lịch Tĩnh tâm Liên hạt trong năm 2017 tuỳ theo Lịch Mục vụ của Đức TGM: sẽ thông báo sau.
2.4 Các ban mục vụ và các đoàn thể : bàn họp từng khối với nhau cho chương trình mục vụ chung.

3. Tổ chức các sự kiện lớn trong năm 2017 :

3.1 Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima: cử hành trọng thể tại Nt. Fatima Bình Triệu (1700 chỗ) cho giáo xứ và khách hành hương trưa thứ bảy 13/5 (ĐGM/PT chủ tế) và trưa thứ sáu 13/10. Tổ chức cấp giáo phận: tính sau.

3.2 Lễ Bổn mạng Mátthêu Lê Văn Gẫm (lễ 11/5) của các HĐMVGX (203 giáo x 5 vị Ban TV = 1015 người): sẽ chọn ngày và địa điểm thích hợp để cử hành. Cha Sở Chợ Đũi: ngoài Nt. Thánh Gẫm hạt Thủ Thiêm, còn có Đền thánh Mátthêu Gẫm ở số 47D Nguyễn Trãi P. Bến Thành Q.1 : đang đòi lại 2 nhà chiếm dụng ở bên phải và bên trái.

4. Năm chủ đề “Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân” :

4.1 Đại hội Giới trẻ vẫn là thứ bảy 8/4 trước Lễ Lá. Còn về chủ đề năm Mục vụ Gia đình: sau ngày 17/2 sẽ có chương trình học tập cho các linh hoạt viên về thiêng liêng, nhân bản, mục vụ, cộng đoàn.

4.2 Mục vụ Hôn nhân & Gia đình :

4.2.1 Cha Nguyễn Anh Tuấn đã ấn hành “Tài liệu chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân” (đã gửi Gặp gỡ 1 và 2). Ngoài ra còn có bản Giáo lý và Lời Chúa hằng tuần của Gp. Bà Rịa tuỳ nghi sử dụng.

4.2.2 Ban Mục vụ Gia đình sẽ hoàn chỉnh Giáo lý Hôn nhân (thêm phần giáo lý căn bản để ôn tập), tìm cách mở các lớp GLHN “ngoại khoá” cho người không theo ngày giờ nhất định và cho ngoại kiều.

4.2.3 Cha Bùi Thái Sơn cho biết : Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm sẽ ấn hành bản Thủ tục Hôn Phối, đầy đủ quy định áp dụng cho các giáo phận, trong đó có đề cập trường hợp tòng nhân và di dân.

5. Tái cơ cấu tổ chức HĐMVGP :

5.1 Hiện tình : 28/40 cha sinh hoạt cả ở HĐLM và HĐMVGP (chiếm 2/3). HĐMVGP gồm đa số LM, trong khi Giáo luật quy định giáo dân tham gia ưu tiên (GL điều 511), nên cần điều chỉnh.

5.2 Bước 1 họp ngày 22.11 Đức TGM quyết định: HĐMVGP mở rộng: thêm đại biểu của 29 đoàn thể cùng với 29 Lm. đồng hành (tức là có thêm 29 giáo dân).

5.3 Bước 2 họp ngày 17.01.: HĐMVGP được cơ cấu lại như sau :

5.3.1 Các cha không trong thành phần nêu trên sẽ rời HĐMVGP trở về HĐLM mà thôi.

5.3.2 HĐMVGP đổi mới với thành phần như trên – theo ý của cha Giám đốc TT Mục Vụ, cần phải có 14 cha Hạt trưởng (mới giúp thực hiện được).

5.3.3 Thành phần đầy đủ : 14 trưởng ban liên lạc giáo hạt cùng với 14 cha hạt trưởng, 29 trưởng đoàn thể cùng với 29 cha đồng hành, 4 người trong Ban thường trực: tất cả là 90 thành viên (giáo dân chiếm 54%).

5.3.4 Đức TGM đề nghị : HĐLM 3 tháng họp 1 lần, HĐMVGP 2 tháng họp 1 lần (lần tới thứ ba 28/3).

5.3.5 Anh Thái: để hiệu quả cần lắng nghe nhiều ý kiến: mỗi người (hoặc đơn vị) đều được phát biểu ít là 1 phút. Đề tài bàn thảo trước, khi họp nhìn lại đã làm được gì, hướng tới dự định ra sao.

5.3.6 Cha Hiền, cha Duy: khối liên kết từ Đức TGM – các hạt trưởng – các trưởng ban. Các ban có thể họp thành nhóm để hiệp thông, td. về gia đình có 4 ban làm việc cùng nhau…

6. Bổ nhiệm mới :

6.1 Ban Thường vụ HĐMVGP đề nghị tái lập chức vụ Đại diện Giám mục đặc trách Giáo dân, tăng thêm uy tín.

6.2 Đức TGM đồng ý và chỉ định cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng làm Đại Diện Giám Mục đặc trách Giáo Dân.

III- Kết thúc : Dự kiến buổi họp tới của HĐMVGP “đổi mới” : 8g30 thứ ba 28/3 tại Toà TGM.

1. Đức TGM nhắn nhủ: các cha giữ nền nếp, riêng vắng nhà, như qua đêm, cần báo cho nhau(x.Thư gởi anh em LM,2014)

2. Kinh cảm tạ. Ban Thường Vụ HĐMVGP

P.X. Nguyễn Thái, uỷ viên (thư ký lâm thời) – Lm. Giuse Phạm Bá Lãm, Trưởng Ban