T2, 12 / 2020 4:27 Chiều | Đức Tin Jesus

 

MỤC
VỤ GIA ĐÌNH

 Sống
Trong Sạch – Sách mới của Ủy ban Mục vụ Gia Đình HĐGMVN

Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa phát
hành cuốn sách về giáo dục giới tính cho lứa tuổi mới lớn. Đó là cuốn Sống
Trong Sạch – 
Con đường dẫn đến tình yêu chân thật và tự do đích thực. Nguyên tác: A Case for Chastity của hai tác giả Heather Gallagher
và Peter Vlahutin, được Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, chủ tịch Ủy Ban Mục
Vụ Di Dân, và anh Gioan Lê Quang Vinh, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình, dịch sang Việt
ngữ. Bản tiếng Anh do nhà xuất bản Liguori ấn hành, và được Đức Ông Francis
Kelly ở Tổng giáo phận Boston và Đức Tổng Giám Mục Timothy Dolan của Tổng giáo
phận Milwaukee nồng nhiệt khích lệ.


Nội dung cuốn sách
nhằm giáo dục giới tính cho giới trẻ. Tác giả trình bày về Tình Dục trong kế
hoạch của Thiên Chúa và nêu lên những điểm luân lý cần thiết mà con người cần
sống theo, đặc biệt các bạn tuổi mới lớn. Tình dục được phân tích dưới nhiều
khía cạnh với nhiều ứng xử khác nhau. Tác giả nhấn mạnh đến ý định nhiệm mầu
của Thiên Chúa và huấn quyền của Giáo Hội cũng như lương tâm con người. Chọn
lối trình bày nhẹ nhàng, đơn giản, tác giả đưa vào những mẩu chuyện và kinh
nghiệm thực tế làm cho cuốn sách trở nên sinh động hơn.       

Hai tác giả tự giới
thiệu về mình như sau: “Heather và Pete, là những con người bình thường. Chúng
tôi là người người trẻ trưởng thành trong thập niên 1980 và 1990. Heather quê ở
miền Trung Tây, đã từng sống ở Ireland, đã từng đến Úc và đã đi khắp châu Âu.
Cô ấy rất mê bóng đá, bóng rổ, và rất thích khiêu vũ. Pete lớn lên ở miền Tây,
học trung học ở miền Đông và cuối cùng định cư ở miền Trung Tây. Anh chơi thể
thao, chơi đàn ghi-ta, thích nghe nhạc và thích xem phim. Cả hai chúng tôi đã
nhận thấy hiệu quả của điều mà chúng tôi và bạn bè đã chọn lựa. Khi đi đến
những kết luận về vấn đề tình dục, chúng tôi đã tìm nhiều suy tư phong phú từ
việc chia sẻ của các cặp vợ chồng mà chúng tôi quen biết. Bạn cũng xứng đáng
đón nhận những suy tư này để sinh ích cho bạn”.

Đây là một số nhận
xét của độc giả bản tiếng Anh:

Một em trai 15 tuổi
viết: “Tôi thật sự thích cách cuốn sách này chia thành nhiều chương mục nhẹ
nhàng dễ đọc. Những mẩu chuyện cá nhân thật sự làm tôi nhớ mãi và giúp tôi biết
tôi không cô đơn khi muốn chờ đợi đến lúc kết hôn mới quan hệ tính dục”.

Một em gái 17 tuổi
nhận xét: “Hầu như không ai đọc cuốn sách này mà không cảm thấy vui thích. Từ
khi đọc cuốn sách này, tôi cảm thấy rằng dù có ai nói gì hay làm gì thì TÔI
CŨNG XỨNG ĐÁNG CHỜ ĐỢI! Bạn biết rằng Thiên Chúa luôn yêu thương BẠN”.

Có bạn trẻ viết:
“Trước khi đọc cuốn sách này, tôi không biết mình có muốn sống đời sống trong
sạch không. Nhưng khi đã bắt đầu đọc, tôi nhận thấy rõ ràng rằng sống đời sống
trong sạch thì tuyệt vời biết bao. Cuốn sách này thúc đẩy tôi có quyết định
đúng đắn”.

Cô Beth, một phụ
huynh thì nói: “Là một người mẹ, tôi biết ơn cuốn sách này vì bấy giờ tôi đã có
nhiều điều tương tự như thế để giúp các con tôi gìn giữ đức trong sạch thay vì
dùng những phương thế đe dọa để giữ cho các con tránh xa tình dục”

Xin trân trọng giới
thiệu cuốn sách này với ước mong các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục, các anh
chị Huynh trưởng – Giáo lý viên có thêm một khí cụ hữu ích trong việc giáo dục
giới tính cho con em mình.

Liên hệ mua sách:
Cô Agata Nguyễn Thị Năng, VP UBMVGĐ, ĐT 0906325382 hoặc tại các nhà sách Công
giáo, 

sách 254 trang, khổ 14×20.5cm, giá bìa 45,000 (sẽ chiết khấu 20% cho những ai mua 20 quyển trở lên).

Giám mục Louis
Nguyễn Anh Tuấn

Nguồn: Ủy ban Mục vụ Gia Đình/ HĐGMVN