T7, 02 / 2018 10:00 Sáng | Đức Tin Jesus

Nhà trường xã diễn đoài cấm không cho học sinh công giáo đi học và các e đã bị thầy cô kéo ra ngoài và đuổi về, bà con giáo dân đang lên đòi lại công lý.

– Uỷ ban nhân dân xã đang kiêu gọi Hội cờ đỏ đến đánh dân

– Một số e Chưa nạp tiền nước uống mà uống nước thì Thầy cô tát miệng k cho uống

Mọi người hãy cầu nguyện cho bà con Gx Đăng Cao nhé…

Nhà trường tự ý phân biệt đối xử hay do ai chỉ đạo?

Hôm nay, ngày 23/2/2018 bà con Giáo Xứ Đăng Cao thuộc Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Nghệ An lên trường tiểu học Xã Diễn Đoài làm rõ vấn đề con em học sinh mình bị đuổi học.

Nhà trường xã Diễn Đoài cấm không cho học sinh Công Giáo đi học và các em đã bị thầy cô kéo ra ngoài và đuổi về với lý do là vì các em không nạp tiền học thêm. Đây là khoản thu không chính đáng và không úng với quy định pháp luật.

Các em đã về gọi bố mẹ là bà con giáo dân lên đòi lại công lý.

Một số học sinh chưa nạp tiền nước uống mà uống nước thì bị thầy cô tát miệng không cho uống.

Khi phụ huynh các em đến trường hỏi nguyên do thì nhà trường không cho gặp. Song song, nhà cầm quyền Xã Diễn Đoài bắc loa phát thanh Xã gọi CSCĐ và công an huyện đến bao vây bà con.

Được biết cách đây khoảng 1 tháng 1 người phụ huynh giáo xứ Đăng Cao chia sẻ rằng “khi học sinh công giáo đến trường, thì thầy cô tìm mọi cách đẩy các em xuống bàn cuối, cố ý gây khó khăn cho các em trong lớp học”.

Cơ quan giáo dục tại Nghệ An đang tạo sự chia rẽ phân biệt tôn giáo chăng?

Nguồn: FB CTM Media