CN, 06 / 2018 5:43 Chiều | Đức Tin Jesus

Ông bà cố có đến 3 người con làm Linh Mục cho Chúa. Chiều ngày 31.5.2018 tại GP Nha Trang, 28 Thầy Phó Tế được thụ phong Linh mục qua Đức Giám Mục giáo phận Nha Trang trong đó có hai anh em ruột được cùng chịu chức.

Gia đình đại phúc 3 anh em ruột làm Linh Mục

Gia đình đại phúc 3 anh em ruột làm Linh Mục

Một người anh ruột cũng đang làm Linh Mục phó Gx Hòa Yên, Cam Lâm, Khá nh Hòa. Xin Chúa chúc lành cho 2 tân Linh Mục và cả người anh Linh Mục luôn sống xứng đáng mục tử như lòng Chúa mong ước.

– Vào lúc 16h00 ngày 31/5/2018, tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang đã cử hành trọng thể Thánh lễ Truyền chức cho 28 Thầy Phó tế tiến lên lãnh chức Linh mục.

TrongThánh lễ, còn có sự hiện diện của Quý Bề trên các Hội Dòng, Quý Thầy Đại Chủng Viện, Quý Tu sĩ nam nữ và hơn 2000 giáo dân đến từ 9 Giáo hạt trong Giáo phận đã về tham dự.

Sau đây là danh sách của 28 Thầy Phó tế tiến lên lãnh chức Linh mục:

1.  Phanxicô Xaviê Hồ Bình

2.  Gioan Baotixita Nguyễn Hồng Duy

3.  Giacôbê Nguyễn Vũ Đào

4.  Phêrô Trương Quốc Đạt

5.  An tôn Trương Cao Định

6.  Martinô Hồ Đình Hải

7.  Martinô Trần Đức Hải

8.  Phê rô Nguyễn Hoàng Hải

9.  Phao lô Võ Bạch Vân Hàn

10. Silveter Nguyễn Huy Hoàng

11. Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Hưng

12. Louis Gonzaga Nguyễn Minh Khoa

13. Phêrô Đinh Duy Khương

14. Giuse Lưu Trung Kiên

15. Phê rô Nguyễn Thanh Liêm

16. Gioan Baotixita Đỗ Huỳnh Luật

17. Simon Nguyễn Hoàng Minh

18. Inhaxiô Đỗ Trần Thiện Mỹ

19. Micae Cáp Hữu Nhân

20. Tôma Nguyễn Công Nhật

21. Gioan Bosco Nguyễn Hữu Hoàng Phi

22. Phanxicô Xaviê Trần Phan Bảo Quốc

23. Giuse Nguyễn Duy Quốc

24. Phaolô Trần Phan Bảo Quyền

25. Giuse Dương Duy Tân

26. Phêrô Vũ Ngọc Tuấn

27. Phêrô Nguyễn Tùy

28. Phanxicô Xaviê Lê Quốc Vương

Trong bài huấn dụ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy vui mừng và tạ ơn vì Chúa đã ban cho Giáo phận có 28 người con xuất thân từ các gia đình, các giáo xứ, giáo hạt trong Giáo phận đã trở nên những linh mục của Chúa. Ngài cũng mời gọi các Tân chức sống đời linh mục phải chiếu tỏa những dấu ấn, những nét đẹp tuyệt vời của Mẹ Maria đó là:

– Mẹ luôn luôn lắng nghe Lời Chúa, tỏ ra là một người môn đệ Chúa là phải luôn sẵn sàng cho công việc của Chúa và Hội Thánh.

– Mẹ luôn chuyên cần cầu nguyện và đáp trả bằng tiếng xin vâng, lời xin vâng của Mẹ đã  vang vọng qua mọi thời đại. Người linh mục của Chúa phải biết phát huy tiếng xin vâng của Mẹ bằng đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện khi đọc Lời Chúa, cầu nguyện thay cho Dân Chúa, không theo ý riêng nhưng theo ý Chúa, nhờ đó tâm hồn sẽ bình an, sẽ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Mẹ luôn đầy tràn sự hiện diện của Chúa. Chúa ở cùng Mẹ vì Mẹ đã cưu mang Con Thiên Chúa. Mẹ có Chúa trong đời sống, trong hơi thở, trong máu thịt của mình, trong mọi biến cố, trước mọi người Mẹ luôn dâng lời ngợi khen: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”. Sứ vụ mục tử cũng có biết bao thăng trầm, thử thách nhưng có Chúa sẽ được bình an, hướng lòng về Chúa, hướng lòng mọi người về Chúa với tâm tình ngợi khen.

– Mẹ không chỉ mang Chúa đến khi thăm viếng bà Isave nhưng khi đứng dưới chân thập giá, Mẹ không bi lụy nhưng vững vàng đứng dưới chân Thánh giá. Người linh mục của Chúa phải vững vàng như Mẹ khi hướng dẫn Dân Chúa đến với Chúa, đến với Thánh giá của Chúa.

Ngài ước mong các tân chức sống đời linh mục biết làm rạng danh Chúa, làm vẻ vang sự tuyệt vời của Mẹ Maria và làm cho Giáo phận được phát triển tốt đẹp.