T3, 03 / 2018 7:41 Chiều | Đức Tin Jesus

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm bầu chọn Đức Phanxicô, 13-3-2013, sau đây là những con số để hiểu 5 năm đầu triều giáo hoàng của ngài.

44 000 000

Con số người theo tài khoản Twitter của Đức Phanxicô trong chín ngôn ngữ. Năm 1013 có 7 triệu viết câu tweet chào mừng ngài được bầu chọn, với cao điểm 123 000 tin nhắn ngắn mỗi phút. Trong năm năm, Đức Phanxicô đã viết không dưới 1367 câu tweet.

Xin đọc: Tweet của Đức Phanxicô: Một tâm hồn vui vẻ

20 000 000

Con số khách hành hương đến Rôma trong Năm Thánh Lòng thương xót 2015-2016. Đây là Năm Thánh đầu tiên từ năm 2000. Tháng 1 năm 2015, ngài đã tụ họp được 6 triệu tín hữu đến dự thánh lễ ở Manila: đây là số người tụ họp đông nhất lịch sử.

249 297

Cây số Đức Phanxicô đã đi từ khi lên làm giáo hoàng, hơn chiều dài trái đất sáu lần. Tháng 1-2018 vừa qua, nước Pêru là nước thứ 34 ngài đến thăm từ đầu triều giáo hoàng đến nay. Nếu chuyến đi dài nhất là 9 ngày thì chuyến đi ngắn nhất là 7 giờ 55 phút khi ngài đến Strasbourg để dự buổi họp ở Nghị viện Âu châu. Trong 22 chuyến đi, Đức Phanxicô đã đọc 235 bài diễn văn.

873

Con số các thánh Đức Phanxicô đã phong từ khi được bầu. Với danh sách các thánh dài này, Đức Phanxicô trở thành giáo hoàng phong thánh nhiều nhất, cũng nhờ 813 vị thánh tử đạo Otrante ở Ý mà con số này lên cao như vậy. Năm 1480, 813 vị thánh bị người Thổ Nhĩ Kỳ giết vì họ từ chối không theo đạo Hồi. Trong số các thánh nổi tiếng được Đức Phanxicô phong có Thánh Gioan-Phaolô II, Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII, Mẹ Têrêxa và hai trẻ mục đồng đã thấy Đức Mẹ hiện ra, Phanxicô và Giacinta, hai thánh không-tử đạo trẻ nhất được Giáo hội phong thánh. Ngoài ra Đức Phanxicô còn phong chân phước cho 1 124 vị.

Xin đọc: Đức Phanxicô phong thánh cho tất cả

286

Con số buổi Kinh Truyền Tin Đức Phanxicô đọc cùng các tín hữu ngày chúa nhật từ cửa sổ Dinh Tông Tòa. Ngoài ra còn có thêm 220 buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô hoặc ở Hội trường Phaolô VI hàng tuần vào sáng thứ tư.

61

Con số các hồng y được tấn phong trong bốn lần công nghị. Trong số này có 49 hồng y cử tri trong trường hợp có mật nghị. Đức Phanxicô cũng nới rộng “Giáo hội ra các vùng ngoại vi”: có 15 nước lần đầu tiên họ có một hồng y.

59

Con số lần Đức Phanxicô đến Đền thờ Đức Bà Cả ở Rôma để cầu nguyện trước tượng Đức Bà Cứu Rỗi Rôma (Salus Populi Romani). Bức tranh vẽ theo câu chuyện của Thánh Luca, Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu. Từ thế kỷ thứ 5, sau khi người La Mã được lành bệnh dịch hạch, bức tranh này được sùng kính đặc biệt. Trước và sau mỗi chuyến đi ra ngoài nước Ý, Đức Phanxicô đều đến dâng chuyến đi của mình cho Đức Mẹ và tạ ơn Đức Mẹ sau khi về.

Xin đọc: Cung hiến Đền thờ Đức Bà Cả: Tuyết giữa mùa hè

16

Con số giáo xứ Rôma được Đức Phanxicô đến thăm trong năm năm qua. Đức Phanxicô cũng đi mười chuyến đến thăm các thành phố khác của nước Ý. Chuyến thứ 11 ngài sẽ đi San Giovanni Rotondo vào ngày 17 tháng 3 sắp tới, đây là thành phố của Cha Thánh Piô, vị thánh của thời cận đại nổi tiếng nhất nước Ý. Đức Phanxicô cũng đã đi sáu chuyến đến thăm các cơ quan quốc tế, ở Ý hay ở nước ngoài.

Xin đọc: Đức Phanxicô theo vết chân Cha Thánh Piô năm 2018

2

Con số hai thông điệp được công bố từ năm 2013: Thông điệp Lumen Fidei (2013) vào thời đầu giáo triều, thông điệp này do Đức Bênêđictô XVI soạn thảo. Và Thông điệp Chúc tụng Chúa, Laudato Si’ (2015) về việc bảo vệ Tạo dựng. Đức Phanxicô cũng viết hai tông huấn, Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, Evangelii Gaudium (2013) về Phúc Âm và Tông huấn Niềm vui Yêu thương Amoris Laetitia (2016) về gia đình. Con số 2 cũng là con số hộ chiếu của Đức Phanxicô, hộ chiếu Vatican và hộ chiếu Argentina.

1

Là con số giáo hoàng. Dù Đức Bênêđictô XVI, vị tiền nhiệm của Đức Phanxicô vẫn còn sống, nhưng danh hiệu giáo hoàng danh dự của ngài là danh hiệu… danh dự. như thế Đức Phanxicô là nhà lãnh đạo duy nhất của Giáo hội công giáo.