T7, 01 / 2018 7:21 Chiều | Đức Tin Jesus

Đức Giáo Hoàng có một thói quen là luôn viếng và cầu nguyện với Đức Mẹ trước và sau mỗi chuyến tông du.

Vatican đã công bố những hình ảnh về Đức Mẹ mà Đức Phanxicô rất yêu thích, đó chính là Đức Mẹ Salus Populi Romani và bức tranh về Đức Mẹ với Chúa Giêsu theo phong cách Byzantine.

Khi Đức Phanxicô được bầu làm giáo hoàng, ngài đã đến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả để cầu nguyện. Kể từ đó, cứ trước và sau mỗi chuyến tông du, ngài đều đến đây để cầu nguyện và đặt một bó hoa dưới tượng Mẹ.

Bà Barbara Jatta, người đứng đầu viện bảo tàng Vatican cho biết, “việc phục chế bức ảnh đã cho thấy sự tinh tế trong màu sắc ở khuôn mặt Đức Mẹ và Chúa Giêsu”. Trong quá trình phục chế, các chuyên gia đã khám phá ra bức tranh được vẽ khoảng từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng tranh đã có từ thế kỷ thứ 5 hoặc sớm hơn, và có thể là do chính thánh Luca vẽ.

Đức Phanxicô có lòng yêu kính Đức Mẹ một cách đặc biệt. Bức tranh sẽ được trưng bày trước công chúng vào ngày Chúa nhật khi Đức Thánh Cha cử hành một thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả.

(Theo Aleteia)