T4, 12 / 2017 10:06 Sáng | Đức Tin Jesus

Đức Giáo Hoàng đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến cuộc họp của các chính trị gia Công giáo và các giám mục tại Bogota, Colombia từ ngày 1 – 3.12. Đức Thánh Cha nói rằng hiện vẫn còn một số chính trị gia muốn can thiệp mọi vấn đề. Ngài cho rằng các giáo dân làm việc ở môi trường công tại châu Mỹ Latinh đã không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ Giáo hội.

Ông Guzmá n Carriquiry, cùng với Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh, là một trong những người kêu gọi tổ chức cuộc họp này cho biết, ông hy vọng các chính trị gia có thể sống với đức tin theo cách gắn bó chặt chẽ. Mục đích là để xây dựng những chiếc cầu nối giữa các vị giám mục và giáo dân, là những người đảm bảo cho nền chính trị ở đất nước họ.

Đức Phanxicô đã gửi một thông điệp dài đến cuộc họp, cho thấy ngài luôn muốn một Giáo hội phân quyền, đề cao vai trò của giáo dân, đặc biệt là trong Giáo hội châu Mỹ Latinh.

CGVDT