CN, 12 / 2017 10:56 Sáng | Đức Tin Jesus

Đức cha Yu Chengxin bị giam trong trại cải tạo lao động vì đức tin trong thời Cách mạnh Văn hóa

Đức cha Yu Runshen chủ tế Thánh lễ an táng Đức cha
Yu Chengxin, có 30 linh mục đồng tế tại giáo xứ
Xiaozhao hôm 12-12. Mặc dù là giám mục, ngài chỉ
xem mình là linh mục. Ảnh được cung cấp

Trong suốt 90 năm của cuộc đời, Đức cha Yu Chengxin là chứng nhân các sự kiện lớn hình thành nên Trung Quốc đại lục trong thế kỷ 20.

Ngài bị giam trong trại cải tạo lao động vì đức tin trong thời kỳ được gọi là Cách mạng Văn hóa, làm tổn thương Trung Quốc từ năm 1966-1976.

Đức cha Yu từ chối gia nhập Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc ủng hộ chính quyền Cộng sản.

Điểm nổi bật của ngài là sự khiêm nhường, đặc biệt ngài thích được xem là linh mục hơn mặc dù đã được tấn phong làm giám mục của giáo phận Hanzhong, tỉnh miền bắc Thiểm Tây.

Ngài qua đời do bị đột quỵ ngày 7-12.

Trên nhiều vòng hoa tại lễ truy điệu trong nhà thờ Công giáo Xiaozhao hôm 12-12 ghi “Linh mục Matthias”.

Đức cha Yu Chengxin sinh năm 1927 trong một gia đình Công giáo và được rửa tội lúc còn nhỏ.

Ngài vào tiểu chủng viện giáo phận năm 1950 và 6 năm sau ngài học thần học và triết học tại đại chủng viện ở Kaifeng thuộc tỉnh miền trung Hà Nam.

Sau khi bị bắt giam trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, ngài chịu chức linh mục trong “cộng đồng thầm lặng” năm 1981.

Anh trai ngài là Đức cha Yu Chengti và em gái ngài là nữ tu Yu Yongjie.

Một người Công giáo dự lễ truy điệu nói với ucanews.com rằng Đức cha Yu Chengxin nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoài trời của Giáo hội ngay cả khi phải di chuyển bằng xe lăn.

Sau khi bị đột quỵ lần thứ nhất, ngài ở chung với một gia đình giáo dân và giáo phận trả chi phí cho ngài.

Tháng 11-1989, Hội đồng Giám mục Công giáo thầm lặng Trung Quốc tổ chức cuộc họp bí mật.

Sau đó chính quyền đàn áp trên diện rộng và anh của Đức cha Yu Chengxin là Đức cha Yu Chengti cùng những người khác bị bắt.

Những người hâm mộ Đức cố Giám mục Yu Chengxin đang suy nghĩ cần khắc câu gì trên bia mộ của ngài do vấn đề nhạy cảm chính trị.

Họ lưu ý cách đây nhiều năm chính quyền đã tháo dỡ bia mộ của Đức cố Giám mục Yu Chengti.

(UCAN 15.12.2017)