CN, 01 / 2018 12:06 Chiều | Đức Tin Jesus

Hơn 200 thuyền đánh cá tham gia tuần lễ hội ở thành phố General Santos

Ngư dân tổ chức rước kiệu trên sông tại thành phố General Santos thuộc vùng Mindanao, miền nam Philippines, nhằm tôn vinh Santo Nino, hay Chúa Giêsu Hài Đồng. Philippines đang mừng ngày lễ trong tuần này.

a

Ít nhất có 200 thuyền đánh bắt cá đủ kích cỡ tham gia rước kiệu, sự kiện thường niên bắt đầu cách đây 40 năm nhằm tạ ơn Chúa về ân huệ người dân nhận được từ biển.

Thành phố General Santos, trung tâm thành thị đa số Kitô hữu ở vùng miền nam Mindanao, còn được gọi là “Thủ phủ Cá ngừ của Philippines”.

Khoảng 20.000 người kiếm sống nhờ ngành công nghiệp đánh bắt cá ngừ, có tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 350 triệu Mỹ kim mỗi năm.

Làng Bula, nơi khởi xướng nghề đánh bắt cá ngừ trong vùng, người dân chọn Chúa Giêsu Hài Đồng làm thánh bổn mạng, và ngày lễ được cử hành vào tháng Giêng mỗi năm.

Hàng năm ngư dân đặt tượng Santo Nino trên thuyền tham gia diễu hành.

Truyền thống này của dân làng phát triển thành lễ hội dài 1 tuần bao gồm cuộc diễu hành của các ngư dân.

Marfenio Tan, chủ đánh bắt cá và là nhà tổ chức sự kiện, cho biết cuộc diễu hành thu hút du khách đến từ phương xa.

“Người sùng mộ đổ xô về thành phố để bày tỏ lòng biết ơn với Chúa về những ơn phúc họ nhận được”, Tan nói.

Nguồn tin: UCAN: