T5, 12 / 2017 1:05 Chiều | Đức Tin Jesus

Gần một tháng kể từ khi tác phẩm “Salvator Mundi” (Đấng Cứu Thế) của bậc thầy thời Phục hưng Leonardo da Vinci được bán với giá “khủng” 450 triệu USD, danh tính người mua bí ẩn cuối cùng đã được tiết lộ.

Sở Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi thuộc Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) đầu tuần qua vừa xác nhận đơn vị này đã mua tác phẩm hội họa đắt nhất thế giới trong cuộc đấu giá căng thẳng do nhà Christie’s tổ chức vào ngày 15.11 ở thành phố New York (Mỹ). Bức họa đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi kể từ khi nhà Christie’s xác nhận đã bán tranh cho một người đấu giá từ xa qua điện thoại. “Salvator Mundi” là một trong chưa đến 20 tác phẩm ít ỏi được công nhận là xuất phát từ bàn tay tài hoa của danh họa Leonardo da Vinci còn tồn tại đến ngày nay. Tin đồn thổi càng thêm dữ dội hơn vào tuần trước, sau khi viện bảo tàng mới mở cửa của UAE là Louvre Abu Dhabi tuyên bố sẽ tiến hành triển lãm tác phẩm nhưng từ chối cung cấp thông tin về tên tuổi người sở hữu.

Trong lúc mọi việc chưa rõ ràng, tờ The New York Times dẫn nguồn tin riêng tiết lộ người đứng sau vụ chuyển giao thế kỷ là một Hoàng tử Ả Rập Xê Út ít tiếng tăm tên Badr bin Abdullah bin Farhan al-Saud, người bạn kiêm trợ lý của Thái tử Mohammed bin Salman. Sau đó, Ả Rập Xê Út xác nhận Hoàng tử Badr đóng vai trò làm trung gian cho UAE, đồng minh then chốt của nước này tại khu vực. Hoàng tử Badr, trong vai trò là người ủng hộ hoạt động của Louvre Abu Dhabi, đã tham dự buổi lễ khai trương viện bảo tàng xa hoa này vào ngày 8.11 và sau đó được Sở Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi đề nghị làm nhân vật trung gian giúp UAE có được tác phẩm danh tiếng. Chính quyền Abu Dhabi thừa nhận đã theo sát bức họa từ lâu và muốn sở hữu “Salvator Mundi” bằng mọi giá.

“Chúng tôi đã vạch sẵn chiến lược, liên lạc chặt chẽ với phía môi giới và đặt giá”, theo Bloomberg dẫn lời ông Mohamed Al Mubarak, Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi. “Salvator Mundi”, bức họa mô tả Chúa Giêsu trong trang phục thời Phục hưng, sẽ được trưng bày bên cạnh một tác phẩm khác của danh họa da Vinci, bức “La Belle Ferronnière”, hiện được viện bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) cho mượn. Abu Dhabi vẫn chưa công bố chính thức thời điểm những người hâm mộ có thể một lần nữa thưởng lãm tuyệt tác tại thành phố này, nhưng chắc chắn làn sóng du khách từ mọi nơi trên thế giới sẽ đổ dồn về thủ đô UAE.

Trước đó, “Salvator Mundi” đã lập kỷ lục mới khi được chốt với giá 450.312.500 USD (hơn 10.234 tỷ đồng) trong phiên đấu giá đầy căng thẳng và gây chấn động tại nhà Christie’s. Ðây cũng là bức tranh đắt nhất từng được bán tại một cuộc đấu giá, theo tờ The New York Times. Mức giá cao nhất từng giữ kỷ lục thế giới trước đó là 179.364.992 USD cho bức “Les Femmes d’Alger” của Picasso vào năm 2015.