T6, 01 / 2018 10:23 Sáng | Đức Tin Jesus

Ngày 29 tháng 12-2017, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đức tính khiêm nhường trong câu tweet ngài viết trên tài khoản của ngài: “Khiêm nhường là đức tính cần thiết cho ai muốn đi theo Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.”

Trong buổi Kinh Truyền Tin ngày 5 tháng 11 năm 2017, Đức Phanxicô cũng suy nhiệm về đức tính này: “Chúng ta, môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta không được tìm các chức vụ danh dự, uy quyền hay cấp cao. Cá nhân tôi, tôi đầu buồn khi thấy có những người, về mặt tâm lý, họ chạy theo các chức tước vinh danh hảo. Chúng ta, moan đệ của Chúa Giêsu, chúng ta không được làm như vậy, vì giữa chúng ta, chúng ta phải có một thái độ đơn sơ và trong tình huynh đệ. Chúng ta, tất cả là anh chị em với nhau, không vì lý do gì mà chúng ta đè bẹp người khác.”

Ngài nói tiếp: “Nếu chúng ta có các đức tính của Cha chúng ta, chúng ta phải dùng các đức tính này để phục vụ anh em mình, chứ không phải để rút tỉa lợi ích thỏa mãn cho cá nhân mình, cho lợi ích cá nhân mình. Chúng ta không được xem mình là hơn người khác; khiêm nhượng là đức tính cần thiết cho ai muốn sống theo gương Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ.”
Marta An Nguyễn dịch