T7, 04 / 2018 3:14 Chiều | Đức Tin Jesus

Năm năm tư (1954) đất nươc phân đôi,

Di cư vào Nam – cả dòng người.

Từ Hà Đông, gia đình Hoàng tộc,

Cha mẹ đem theo con: 9 người.

Có 3 vị nam tử đi Tu

Dâng mình nơi Nhà Chúa – chăm lo.

Cả 3 đã bước lên Bàn Thánh,

Hồng ân lãnh nhận quả vô bờ !

* Anh Cả: JB. HOÀNG VĂN MINH.

Trong Dòng Citô đã hiến mình.

Song Ơn gọi lập Tu đoàn mới,

Xuất ra – khởi sự một hành trình.

Lập TU ĐOÀN GIA ĐÌNH NAZA.

Đường hướng linh thao: Tu tại gia.

Cha lãnh nhận Bề trên tiên khởi,

Thăng trầm nửa thế kỷ bôn ba.

* Anh Tám: HILARIO THIỀU.

Thiên chức Linh mục – tiếp bước theo.

Tu đoàn cùng chung tay kiến tạo,

Đương kim Bề trên – kế nhiệm sau.

* Em út: MICHEL HOÀNH ĐỨC OANH.

Theo chân rồi vượt qua 2 Anh:

Giám mục Chính tòa miền sơn cước (Kontum).

Sứ vụ được trao đã hoàn thành.

Từ một Tổ ấm đã bay đi.

Anh Cả ngót thế kỷ duy trì,

2 Em cũng trong ngoài tám chục.

Mái nhà NAZA lại đậu về.

Dâng lời cảm tạ CHÚA TÌNH THƯƠMG

Ban cho chúng ta một Mẫu gương.

Xin cho nhiều gia đình Đất Việt

Quảng đại cho con cháu lên đường.

Tác giả: Hung Vu.