T5, 01 / 2018 4:57 Chiều | Đức Tin Jesus

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ là Giám Mục Chánh Toà Giáo Phận Thái Bình. Ở độ tuổi 72 nhưng tình yêu dành cho môn thể thao vua tại quê hương Việt Nam vẫn bùng cháy nơi Đức Cha Phêrô Gp. Thái Bình.

Vị Giám Mục Việt Nam mê trái bóng và Giáo Phận Bóng Đá

Vị Giám Mục Việt Nam mê trái bóng và Giáo Phận Bóng Đá

Một Giáo Phận với 200.000 Giáo dân và hơn 100 Giáo Xứ được Đức Cha Phê-rô dẫn dắt bằng tất cả trái tim của vị chủ chăn làm nên sợi dây dính kết với các thành phần dân Chúa trong đời sống đạo trở thành Giáo Phận Yêu Thương Nhau Hiệp Nhất trong Chúa Ki-tô.

Khi đến Nhà Thờ Chánh Tòa Thái Bình nhiều người dễ dàng nhìn thấy sân banh lớn của Gp.Thái Bình nhằm phục vụ cho hoạt động thể thao cấp Giáo xứ, Giáo Phận và giao lưu với tôn giáo bạn. Đức Cha  Phêrô Nguyễn Văn Đệ luôn chú trọng trong việc rèn luyện thể thao trong khắp Giáo Xứ, khu Đạo với nhiều hoạt động thi đấu thể thao diễn ra tại ngôi nhà chung Giáo Phận. Cũng như dùng thể thao để gắn kết lại mọi thành phần dân Chúa và kết tình thân nơi tôn giáo bạn.

Hầu như các trận banh tại ngôi nhà chung Giáo Phận, Ngài đều tham gia đá banh và góp phần kinh phí cùng chung vui với mọi người. Từ cầu thủ nhí đến cầu thủ già, Ngài luôn sát cánh để kích lệ tinh thần thể thao chung của Giáo Phận.

Sau nhiều năm chú trọng đến thể thao trong Giáo Phận đến ngày nay tại ngôi nhà chung không thể thiếu vắng các trận bóng đá và diễn ra thường xuyên nhưng điều quan trọng là mọi người gần nhau hơn trong cộng đoàn Giáo Xứ.

Hiện nay thể thao diễn ra mọi nơi trong các Xứ Đạo của Giáo Phận Thái Bình và tăng thêm sức loan tỏa gắn kết yêu thương nơi cộng đoàn dân Chúa.