CN, 05 / 2018 2:02 Chiều | Đức Tin Jesus

Như chúng ta cũng biết việc dòng Mến Thánh Giá thủ thiêm với dòng Phaolo. Các Sơ phải đang chiến đấu với Họ. Và có nhìu Sơ đã bị t.h.ư.ơ.n.g và đổ bệnh. Cũng có nhìu người thắc mắc, tại sao chủ chiên của 2 tổng giáo phận: Sài Gòn và Hà Nội vì sao không lên tiếng.

Xin thưa: các Ngài cũng quan tâm và lo lắng lắm chứ. Nhưng ko thể nào đứng ra chống được, chỉ cần 1 lời nói các Ngài xuống thôi, là con chiên chấp nhận đ.ổ m.á.u và h.y s.i.n.h cùng với Ngài để bảo vệ nhà dòng. Nếu làm theo cách đó, thì họ sẽ ghép đạo chúng ta vào tội P.h.ả.n Đ.ộ.n.g. Từ xưa đến nay, Họ cũng ko ưa gì đạo công giáo chúng ta.

Vì niềm tin Kitô Giáo, các vị Thánh Tử đạo đã vượt qua rất nhìu b.á.c.h h.ạ.i để cho chúng ta có được ngày hôm nay. Các ACE hãy yên tâm, các vị chủ chăn chúng ta sẽ có cách giải quyết, một cách ôn hoà nhất để bảo vệ nhà dòng. Còn nếu ko được như chúng ta mong muốn, thì mọi người hãy chấp nhận Xin Vâng. Vì các vị chủ chăn chúng ta đã làm hết sức có thể rồi.