T4, 01 / 2018 10:02 Sáng | Đức Tin Jesus

Linh mục phó xứ Bùi Chu Phêrô Nguyễn Hoàng Trường đã cùng với đoàn đại diện xứ này đến giáo xứ Lộc Hòa (hạt An Bình) để hiệp dâng thánh lễ cung nghinh và rước tượng Ðức Mẹ Fatima Thánh Du đến với họ đạo ngày 14.1.2018. Ðây là điểm đến đầu tiên của lịch trình rước tượng Ðức Mẹ đến với các giáo xứ, họ đạo thuộc giáo hạt Phú Thịnh – GP Xuân Lộc, sẽ kéo dài tới ngày 4.2.2018 với điểm kết thúc tại xứ đạo Trà Cổ, rồi sau đó tiếp tục được cung nghinh đến các giáo hạt khác.

Tượng Ðức Mẹ Fatima Thánh Du được đặt làm tại Fatima (Bồ Ðào Nha) theo hình mẫu Ðức Mẹ Fatima và được Ðức Giám mục Giuse Ðinh Ðức Ðạo làm phép vào Ngày giáo phận Xuân Lộc lần thứ 1 (2.12.2017). Cũng trong ngày này, tượng bắt đầu thánh du đến các xứ đạo trong toàn giáo phận, với điểm đến đầu tiên là giáo xứ Dốc Mơ.

Trong năm nay, mỗi ngày tượng Mẹ sẽ được rước đến một giáo xứ hay dòng tu. Ðiểm đến cuối cùng sẽ là Trung tâm Hành hương Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Núi Cúi, dự kiến vào Ngày Giáo phận Xuân Lộc lần 2 (1.12.2018).

CGVDT