T3, 04 / 2018 7:47 Chiều | Đức Tin Jesus

Lễ ra mắt bộ môn Tôn giáo học – trường Đại học KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội đã diễn ra ngày 24.4. GS Phạm Quang Minh, hiệu trưởng trường Đại học KHXH&NV đã trao quyết định bổ nhiệm trưởng bộ môn cho PGS TS Trần Thị Kim Oanh. Trước mắt, Bộ môn Tôn giáo học đào tạo ở ba trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học. Tổng số tín chỉ của chương  trình đào tạo là 139. Năm 2017, bộ môn tuyển sinh 50 chỉ tiêu.

Trường đầu tiên đào tạo cử nhân ngành Tôn giáo học tại Việt Nam

Trường đầu tiên đào tạo cử nhân ngành Tôn giáo học tại Việt Nam

Trước đây, từ năm 1976, Khoa Triết học, trường Đại học KHXHvNV (ĐH Tổng hợp) bắt đầu đào tạo trình độ đại học ngành Triết học định hướng chuyên ngành về Tôn giáo học. Từ năm 1980, tổ môn Chủ nghĩa vô thần khoa học được hình thành trong khoa Triết học. Năm 1999, Bộ môn Khoa học về Tôn giáo được thành lập và bắt đầu đào tạo hệ cử nhân Triết học chuyên ngành Tôn giáo học; đến năm 2004, bắt đầu đào tạo thạc sĩ chuyên ngành này. Năm 2014 và 2015, trường bắt đầu đào tạo thạc sĩ Tôn giáo học và tiến sĩ Tôn giáo học; năm 2016, tuyển sinh cử nhân Tôn giáo học.

Thời gian qua, ngành Tôn giáo học mới chỉ được đào tạo ở một số cơ sở như Viện Nghiên cứu tôn giáo, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN (đào tạo tiến sĩ); Trung tâm nghiên cứu tín ngưỡng, tôn giáo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (đào tạo thạc sĩ);  và nay thêm trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội (đào tạo cử nhân Triết học chuyên ngành Tôn giáo)…

Nhân dịp tổ chức lễ ra mắt Bộ môn Tôn giáo học, Ban chủ nhiệm Bộ môn Tôn giáo học dự kiến biên soạn cuốn sách “Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam – Quá trình hình thành và phát triển”. Sách phác họa một bức tranh toàn cảnh về lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam nói chung và Bộ môn Tôn giáo học nói riêng, đồng thời giới thiệu một số bài viết có tính cách gợi ý về một số lĩnh vực nghiên cứu Tôn giáo học hiện nay.

(P. V)

Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc