T3, 04 / 2018 9:50 Sáng | Đức Tin Jesus

Trong tuần qua, Tổng Giáo phận cùng toàn thể Giáo hội hân hoan trong niềm vui Chúa Phục Sinh. Niềm vui của các tín hữu không diễn tả bằng các hình thức trang trí bên ngoài như dịp lễ Giáng Sinh, nhưng tâm hồn các tín hữu được tràn ngập niềm vui Sống lại nhờ được thanh tẩy trong suốt mùa Chay hiệp cùng Đàng Thánh giá Chúa và bí tích Hòa Giải.

Đại lễ Phục Sinh, ngày thứ nhất trong Tuần Bát nhật Phục sinh, hầu hết các nhà thờ trong Tổng Giáo phận đều có Thánh lễ quây quần bên Bàn tiệc Thánh Thể cùng Chúa Phục sinh. Tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, Đức Hồng Y Phê-rô đã chủ tế Thánh lễ trong niềm hân hoan Phục sinh và tâm tình tạ ơn hồng phúc 80 tuổi của ngài.

Lệnh truyền của Chúa Phục sinh “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài” đã trở nên cụ thể và sống động khi 12 thầy đã lãnh nhận chức Phó tế tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội vào thứ Tư, ngày 4/4/2018. Các Tân Phó tế hân hoan đón nhận sứ mệnh đi rao giảng Tin Mừng qua việc đặt tay truyền chức của Đức Hồng Y Phê-rô. Những bài giảng về Chúa Ki-tô Phục sinh đầu tiên của các tân Phó tế đã vang lên trong thánh đường tại các giáo xứ mà quý Thầy đang phục vụ.

Đặc biệt đối với anh chị em Tân Tòng đã được lãnh nhận các Bí tích khai tâm trong dịp Đại lễ này. Sự hiện diện của anh chị em Tân Tòng là hoa trái của lời chứng về cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa: 6 Tân tòng tại Đoan Nữ22 Tân Tòng tại Lưu Xá12 Tân tòng tại Cửa Bắc13 Tân tòng tại giáo xứ Chính Tòa Hà Nội;…

Dịp này, Đức Hồng Y cũng đã quyết định thuyên chuyển 13 linh mục trong Tổng Giáo phận. Các ngài sẽ lên đường tới nhiệm sở mới từ ngày 24/4 tới đây để thi hành sứ vụ mà Chúa Ki-tô Phục sinh đã truyền.

Dưới đây là danh sách bổ nhiệm mới:

1. Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Lý – Chính xứ Cẩm Sơn

2. Lm. Luca Vũ Công Liêm – Chính xứ Tầm Khê

3. Lm. Phaolô Nguyễn Văn Kiều – Chính xứ Đạo Truyền, An Tập

4. Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuyền – Chính xứ Đồng Bào

5. Lm. Giuse Nguyễn Tiến Mẫn – Chính xứ Hà Ngoại

6. Lm. GB Lê Xuân Tuyến – Chính xứ Hàng Bột

7. Lm. Gioan Nguyễn Trọng Viên – Chính xứ Công Xá

8. Lm. Phêrô Nguyễn Phú Hùng – Chính xứ Lưu Xá, An Hoà, Mỹ Thượng

9. Lm. Antôn Trịnh Duy Công – Chính xứ Lường Xá

10. Lm. Giuse Vũ Đình Hồi – Giám quản Phúc Lâm, Thượng Lâm

11. Lm. Phaolô Ngô Văn Bắc – Giám quản Trại Mới

12. Lm. Phaolô Đỗ Tùng Cương – Giám quản Đào Duyên

13. Lm. Giuse Tạ Ngọc Nghiệp – Phó thường trực tại Phúc Lâm

Chúng ta cùng cầu nguyện cho các ngài để công việc mục vụ của các ngài tại nhiệm sở mới được tốt đẹp theo Thánh ý Chúa.