T2, 10 / 2017 9:44 Chiều | Đức Tin Jesus

Là người tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu, chịu phép rửa theo nghi thức của Giáo hội Công giáo và là thành viên trong cộng đồng giáo hội. Vì vậy chúng ta không được như sau:

Làm gì thì làm mà bỏ Lễ Chúa Nhật là không được.

Trong Nhà Thờ còn chỗ mà ngồi ngoài là không được.

Vào Nhà Thờ dự lễ mà KHÔNG TẮT ĐIỆN THOẠI là không được.

Làm con phải hiếu thảo với cha mẹ, chứ bất hiếu là không được.

Con cái là kết quả tình yêu của cha mẹ nên phá thai là không được.

Dù giàu, dù nghèo, chứ gian dối là không được.

Ăn nhậu rồi đi tăng hai, tăng ba là không được.

Đã uống rượu bia mà lái xe là không được.

Đã nhậu xỉn mà đánh vợ con là không được.

Vợ chồng có gì thì nói nhỏ với nhau, chứ cãi nhau, đánh nhau là không được.

Yêu nhau, cưới nhau đòi bỏ nhau là không được.

Vợ chồng phải chung thủy với nhau, chứ ngoại tình là không được.

Đã hay tám mà nói xấu người khác là không được.

Sống vất vả cả đời mà chết xuống hỏa ngục là không được.

Phải biết sử dụng thời gian Chúa ban, chứ lúc nào cũng có mặt trên facebook là không được.

Là con cái của Mẹ Maria mà không lần hạt Mân côi mỗi ngày là không được.

Là người công giáo, Thứ 6 hằng tuần không KIÊNG THỊT là không được !!! (và không nên mở tiệc mặn vào ngày thứ 6).

Mỗi ngày không đọc KINH THÁNH là không được;

Người Công Giáo không được đọc sách “sự thật “, tin vào các sứ điệp từ trời và phát tá n(chia sẽ) chúng.

Đọc rồi mà không thực hành là không được.