T6, 04 / 2018 5:19 Chiều | Đức Tin Jesus

“Ví như Chúa chẳng xây nhà

Thợ nề vất vả cũng là uổng công

Thành kia mà Chúa không phòng giữ

Uổng công người trấn thủ canh đêm” (Tv 127)

Những câu trong thánh vịnh 127 thật đúng với cộng đoàn giáo xứ Trung lao trong ngày tổ chức thánh Lễ tạ ơn khởi công tái thiết đền thánh Mẹ Thiên Chúa vào sáng Chúa nhật ngày 8 tháng 4 năm 2018.

– Thánh lễ tạ ơn khởi công tái thiết Đền Thánh Mẹ Thiên Chúa của giáo xứ Trung Lao (GP Bùi Chu) đã diễn ra sáng 8.4.2018, do cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Đức Giang chủ sự, cùng với cha quản hạt Tương Nam Đaminh Đinh Xuân Cảnh, cha chánh xứ Giuse Phạm Ngọc Đồng. Cha Tổng Đại diện Giuse đã mời gọi mọi người hãy tạ ơn Thiên Chúa để Ngài chúc lành cho công trình xây dựng từ khởi sự cho đến hoàn thành được tốt đẹp. Đền Thánh mới sau khi tái thiết có chiều dài 63m, rộng 21m, cao từ nền đến nóc 15m, gian cung thánh mở rộng hình thánh giá mỗi bên rộng thêm 6m, ước tính chi phí xây dựng khoảng 52 tỷ đồng.

Cách nay nửa năm, lúc 23g ngày 5.8.2017, một vụ hỏa hoạn rất lớn đã thiêu rụi gần như toàn bộ Đền thánh Trung Lao cổ kính. Đền Thánh ngày xưa được khởi công xây dựng năm 1888, hoàn thành năm 1898, là một công trình kiến trúc độc đáo kết hợp các yếu tố Gothic, Tây Ban Nha và kiến trúc truyền thống Việt Nam. Đền Thánh có chiều dài 50m, rộng 16m, gồm 11 gian, được xây bằng gạch, mái lợp ngói đỏ hình vẩy rồng, còn gọi là ngói Nam; nội thất và cung thánh được làm từ lõi gỗ lim do thợ mộc lành nghề thực hiện; cột của nhà thờ là những thân gỗ lim có đường kính từ 70cm đến 80cm, để mộc không trang trí; các vì kèo, xà khóa, xà cân nâng đỡ cây long cốt được chạm trổ rất công phu với hoa văn hoa lá uyển chuyển, tạo sự nhẹ nhàng, thanh thoát.