T2, 12 / 2020 4:26 Chiều | Đức Tin Jesus

MỤC
VỤ GIA ĐÌNH

Hôn nhân trong
mắt người già
 

Dựa vào kinh nghiệm thực tế của những đôi vợ chồng
từng trải đời hôn nhân, chúng ta có thể liệt kê một số ý kiến cụ thể về đời
sống hôn nhân và sinh hoạt vợ chồng của những người lớn tuổi, như
sau:  

Có người nói rằng, chỉ
khi nào đi được nửa đoạn đường hôn nhân thì người ta mới vỡ lẽ ra rằng hôn
nhân, tình yêu chỉ là ảo tưởng. Hay như người ta thường nói “Tình chỉ đẹp khi
còn dang dở!”. Phải chăng hiếm có một cuộc hôn nhân nào đạt được cái kết có hậu
như lời nguyện ước ban đầu “Trăm năm hạnh phúc!”. Ngày nay, cũng có nhiều người
quan niệm rằng hôn nhân chẳng qua chỉ là may rủi, hên xui. Như người chơi vé
số, may mắn lắm thì mới trúng được món tiền nào đó, kỳ dư là trật lất! 

Nói về những trải nghiệm liên quan tình yêu hôn
nhân thì chắc chắn không ai bằng những người lớn tuổi. Sau nhiều năm chung
sống, mỗi người đều có những kinh nghiệm riêng của mình. Có người tỏ ra rất bi
quan về cuộc sống gia đình và về người bạn đời của mình. Ngược lại, cũng có khá
nhiều người tỏ ra rất tâm đắc đối với cuộc hôn nhân của họ. Họ xác tín rằng
tình yêu và hạnh phúc bền vững được là nhờ cả hai vợ chồng cùng chung tay xây
dựng. Đó không do sự may mắn mà do sự khôn ngoan và kiên trì của cả hai vợ
chồng. 

Dựa vào kinh nghiệm thực tế của những đôi vợ chồng
từng trải đời hôn nhân, chúng ta có thể liệt kê một số ý kiến cụ thể về đời
sống hôn nhân và sinh hoạt vợ chồng của những người lớn tuổi, như
sau:  

1- Người
già tình trẻ 

Trong khi tình yêu là một cái gì đó luôn tươi mới,
trẻ trung, như mùa xuân bất tận, thì hôn nhân là chặng đường được đánh dấu bởi
năm tháng. Chính vì vậy mà ta có những mốc kỷ niệm ngày thành hôn. Chẳng hạn,
sau 25 năm kết hôn thì gọi là mừng Ngân khánh hôn phối, sau 50 năm thì gọi là
mừng Kim khánh hôn phối… 

Tuy nhiên, dù hôn nhân có-tuổi, ta cũng phải thừa
nhận rằng tình yêu và hạnh phúc trong hôn nhân đối với nhiều người già không
tàn úa theo năm tháng, mà trái lại dường như lúc nào họ cũng giữ được “lửa
tình”. 

Thực vậy, bản chất của tình yêu vốn là một, nhưng
ở mỗi độ đời, người ta yêu một cách khác. Một số khảo sát khoa học chuyên ngành
lão khoa chứng minh tình yêu và cảm xúc giới tính dù ở tuổi gần đất xa trời vẫn
khiến con người có động lực sống mạnh mẽ. Câu chuyện tình dục nhiều khi không
phải là điều quan trọng nhất nữa. Khả năng tự chăm sóc bản thân, ý thức về quan
hệ xã hội, mối quan hệ giao tiếp đồng cảm… mới là những yếu tố tích cực mà tình
yêu có thể mang lại. 

Đừng ngỡ chỉ người trẻ mới biết yêuĐừng đóng khung người già trong
những tình cảm an toàn. Họ cũng có quyền được sai lầm, được phiêu lưu dù biết
cuộc đời đã đi vào chặng cuối. Đừng ngỡ chỉ người trẻ mới biết yêu, mới nồng
nàn thổn thức nhớ thương. Tình yêu của người già là một khúc hát, không vang
thành tiếng nhờ micro, không lấp lánh nhờ ánh đèn sân khấu, mà đồng vọng da
diết, hoặc đớn đau xao xuyến mãi trong lòng. Lý do thật đơn giản mà cũng thật
tàn bạo: Xong khúc hát ấy có thể là cái chết, rất gần, đến nỗi hiện hình thành
nỗi ám ảnh. 
[cpcs.vn

2- Hôn
nhân không chỉ là tình dục
 

Khi trẻ, người ta yêu nhau với một tình yêu nồng
nàn, cháy bỏng. Dường như đó là một thứ tình yêu đậm chất đam mê, đến nỗi nhiều
người đã nhầm lẫn tình yêu là tình dục. Trong khi đó, người già yêu “chậm” lại.
Họ không còn hồ hởi, quyết liệt như thủa ban đầu. Họ không vồ vập trong những
cảm xúc nhất thời, trái lại luôn biết nâng niu những thời khắc bên nhau, biết
trân trọng những quan tâm chăm sóc nhỏ nhoi nhưng chân thành và tế nhị. 

Về sinh hoạt tình dục của những người già, nhiều
chuyên gia cho rằng nơi một số cụ chuyện ấy vẫn còn được duy trì. Theo một bài
báo mới đây (tháng 3-2019) trên tờ Tạp chí Y học Anh thì 67 % đàn ông trong độ
tuổi 65 tới 74 nói họ vẫn thường xuyên sinh hoạt tình dục. Trong khi đó chỉ có
40% phụ nữ cùng độ tuổi thừa nhận điều này. Khoảng 35% cụ ông ở độ tuổi 75 – 85
vẫn còn “chiến đấu” trong khi chỉ có 17% cụ bà trong nhóm tuổi đó thừa nhận.
[msn.com] 

Dù sao, có một thực tế này là dường như người già
dễ dàng “quên” chuyện ấy, thay vào đó họ dành thời gian và đam mê cho công việc
giải trí, cho việc thăm nom bạn bè hay việc chăm sóc nhà cửa, vườn cây, cháu
chắt. Quả thực ở độ tuổi này, người ta mới nhận ra rằng hôn nhân không chỉ là
tình dục và câu chuyện tình dục nhiều khi không phải là điều quan trọng nhất
nữa. Khả năng tự chăm sóc bản thân, ý thức về quan hệ xã hội, mối quan hệ giao
tiếp đồng cảm vv. mới là những yếu tố tích cực mà tình yêu có thể mang
lại. 

3- Hôn
nhân là một nghĩa vụ cao cả
 

Trong khi một số người quan niệm rằng hôn nhân
chẳng qua chỉ là một thứ “hợp đồng tình yêu” mang tính thời vụ, thực dụng, thì
những người lớn tuổi lại nhìn nhận và đánh giá hôn nhân như là một nghĩa vụ cao
cả của con người. Ông bà ta thường nói lập gia đình là đi gánh vác, bởi vì hôn
nhân là một trọng trách to lớn mà đôi nam nữ phải tự nguyện đảm nhận. Tục ngữ
Việt Nam có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, điều đó cho thấy cả hai
bạn đời đều có nhiệm vụ xây dựng một gia đình hạnh phúc và một mái nhà êm
ấm. 

Nói về mục đích của hôn nhân, văn hào Pháp André
Maurois khẳng định: “Hôn nhân là một công
trình mà cả hai đôi nam nữ phải xây dựng suốt đời
”. Do vậy, ta có thể hiểu
hôn nhân bao gồm ba nghĩa vụ chính mà ta phải chung tay hoàn thiện suốt cả
đời. 

Nghĩa vụ thứ nhất là hai người yêu thương nhau,
một cách tự do và trong sáng. Yêu để đem lại hạnh phúc cho nhau, để nâng đỡ
nhau, để bổ khuyết cho nhau, đề giúp nhau hoàn thiện. 

Nghĩa vụ thứ hai là sinh con đẻ cái, thực hiện
việc truyền sinh. Nghĩa vụ này còn bao gồm việc dưỡng và dục con cái nữa. 

Nghĩa vụ thứ ba là xây dựng và duy trì một gia
đình ấm no, hạnh phúc. Gia đình luôn được coi là tế bào của xã hội, là nền tảng
của cộng đồng nhân loại. Do đó, hôn nhân phải có nhiệm vụ tạo lập một gia đình
kiểu mẫu nhờ đó xã hội mới tốt đẹp, bền vững được.  

4- Nghệ
thuật nhượng bộ, bí quyết sống chung của người già
 

Truyện kể rằng trong dịp mừng thượng thọ và mừng
kim khánh hôn phối của hai ông bà cụ trên 80 tuổi, con cháu tề tựu đông đủ và
có một thành viên hỏi ông bà rằng bí quyết nào giúp ông bà sống hạnh phúc lâu
dài. Câu trả lời ngắn gọn và đơn giản, đó là áp dụng bí quyết nhượng bộ. 

Nhượng bộ, hiểu theo nghĩa tích cực và đơn giản,
là nhường nhịn, là chấp nhận ý kiến khác biệt của người khác, là lui một bước
để hai người cùng song hành. Ông bà ta thường nói: “Thương nhau chín bỏ làm mười” hay “Một sự nhịn chín sự lành”. Nhượng bộ không có nghĩa là yếu thế mà
là do tình yêu giữa hai người đủ lớn mạnh để có khả năng xóa bỏ mâu thuẫn, giảm
bớt xung khắc, giải quyết bất đồng.  

Mục tiêu của nhượng bộ chính là xây dựng sự hòa
hợp giữa vợ chồng, bởi vì chỉ có hòa hợp người ta mới duy trì được cuộc hôn
nhân bền vững lâu dài được. Tục ngữ VN có câu “Dĩ hòa vi quý”. Khi hai vợ chồng nhượng bộ nhau thì họ sẽ tìm được
tiếng nói hòa hợp chung nhờ đó họ có thể sát cánh bên nhau suốt cuộc hành trình
lâu dài. Một tác giả đã viết: “Hòa hợp là
sự chấp nhận nhau để hòa nhập với nhau, bù trừ cho nhau…là sự thông hiểu nhau,
chấp nhận nhau và sống biết điều với nhau
”. 

5- Thời
gian và sự chung thủy
 

Thời gian đo lường sự chung thủy. Khi ông bà sống
với nhau trải qua mấy chục năm mà còn gắn bó bền vững thì quả nhiên đó là bằng
chứng cho thấy họ biết giữ tình yêu thương, lòng chung thủy với nhau. 

Ngày nay, ta thấy có hiện tượng “Ly hôn xanh”, tức là hôn nhân chết yểu.
Người ta dùng thuật ngữ này để chỉ những trường hợp ly hôn trong 5 năm đầu
chung sống. Nhưng cũng có nhiều cặp vợ chồng chưa cần tới 5 năm, họ đã vội vã
ly hôn. Các chuyên gia tâm lý cũng cho biết rằng tình trạng ly hôn xanh ngày
một gia tăng và điều đáng nói ở đây là có tới 70% nữ giới là người đứng đơn ly
hôn. Theo số liệu gần đây của Viện Nghiên cứu gia đình và giới, số liệu nghiên
cứu đã cho thấy cả nước trung bình có trên 60.000 vụ ly hôn/năm, tỉ lệ 30%, tức
là cứ 10 cặp vợ chồng kết hôn thì lại có 3 cặp ly hôn, xu hướng này tiếp tục
tăng ở cả thành phố và nông thôn. 

Ly hôn tức là người ta đã không còn đủ kiên nhẫn
và nghị lực để duy trì sự chung thủy lâu dài nữa. Và ngoại tình được xem như
nguyên nhân hàng đầu của ly hôn. Khi người đàn ông hay đàn bà rơi vào tình
huống “Chán cơm thèm phở”, hoặc “Ông ăn chả, bà ăn nem” thì sẽ gây ra hậu quả
là hai người không còn tin tưởng nhau nữa. Niềm tin vào sự chung thủy lúc mới
kết hôn đã không còn nữa. Một trong hai hoặc cả hai đều mệt mỏi và sẵn sàng
chấp nhận giải pháp đường ai nấy đi. 

Phần lớn những cuộc ngoại tình bị phát giác đều có
kết cục là ly hôn. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến ly hôn gần như là
chắc chắn nhất. Bởi lẽ, khi bắt đầu cuộc sống vợ chồng, sự chung thủy là một
trong những yếu tố được các bên coi trọng hàng đầu. Khi bị người phối ngẫu lừa
dối, rất ít người lựa chọn tha thứ. 

Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ nhưng có
một thứ  không bao giờ thay đổi, đó chính là tình yêu mà vợ chồng già dành
cho nhau. Tình yêu tuổi già không còn lãng mạn hay nhiệt huyết như thời còn trẻ
tuổi mà thay vào đó là tình thương, sự thấu hiểu và sự cảm thông. Không gì hạnh
phúc hơn khi mà có thể đi với nhau đến cuối con đường. 

Có một người yêu thương, chia sẻ mọi vui buồn của
cuộc sống đã là một điều hạnh phúc, nhưng mọi chuyện sẽ còn tuyệt vời và hạnh
phúc hơn rất nhiều khi tìm được một người để nắm tay đi đến trọn đời. Vì vậy mà
những câu chuyện tình lâu năm của các cặp đôi ở tuổi “xế chiều” và những cử chỉ
đầy yêu thương, những lời tâm sự tuổi già yêu thương mà họ trao cho
nhau luôn khiến cho người ta cảm thấy ấm áp và ngập tràn tình yêu chân thành.
Có lẽ vì thế mà người ta luôn nói: Tình yêu tuổi già là thứ tình yêu đáng trân
trọng nhất, vì trải qua bao sóng gió họ vẫn sánh bước bên nhau, người già nhưng
tình vẫn còn trẻ mãi. [cpcs.vn] 

6- Hạnh
phúc đến từ sự hòa hợp giữa hai con người
 

Nhìn vào các ông bà cụ sống êm đềm hạnh phúc với
nhau, ta cứ ngỡ là họ trải qua cuộc hôn nhân dễ dàng, thoải mái. Thực ra không
phải như vậy. Như danh ngôn có câu, “Hôn
nhân không phải là luống hồng nhưng là bãi chiến trường
”. Điều đó cho ta
thấy để duy trì tình yêu lâu bền, để bảo vệ hạnh phúc lâu dài, người ta phải
“đổ mồ hôi sôi nước mắt”. Tuy nhiên, những đau khổ vất vả trong hôn nhân có một
ý nghĩa rất đặc biệt. Nó chứng minh một điều là tình yêu chiến thắng tất cả.
Chính tình yêu giữa hai ông bà là sức mạnh giúp họ vượt qua mọi sóng gió cuộc
đời để sống gắn bó, hòa hợp với nhau lâu dài. 

Có người nói, chết vì người yêu không khó bằng
sống với họ. Điều đó có nghĩa là để hôn nhân bền vững lâu dài, thì ta phải chấp
nhận sống hòa hợp với bạn đời. Không phải chỉ trong vài năm, mà là suốt cả đời.
Đó là một yêu cầu cơ bản thiết yếu mà không ai có thể được miễn trừ. 

Chúng ta đều biết rằng trong đời sống hôn nhân gia
đình không gì quý hơn niềm hạnh phúc và sự hòa thuận bền vững lâu dài, bởi vì “Tất cả kho tàng trên trái đất này không thể
sánh bằng hạnh phúc gia đình
” (Caldéron). Chính vì hạnh phúc là điều quý
giá như vậy mà người ta đã phải hi sinh, lao nhọc, khổ đau để có thể có được và
nhất là để nuôi dưỡng và duy trì lâu dài. 

Kinh nghiệm cho thấy nếu trong cuộc sống hôn nhân
gia đình người ta biết sống hòa thuận với nhau thì sẽ duy trì cuộc hôn nhân lâu
dài. Chúng ta có thể liên tưởng đến năm chữ “Hòa” trong đời sống gia đình. Đó
là hòa thuận, hòa hợp, hòa hoãn, hòa bình và hòa đồng. Một cuộc hôn nhân hạnh
phúc không xây dựng trên nền tảng tiền bạc hay điều kiện vật chất này nọ mà là
trên mối tương quan êm ấm giữa hai vợ chồng. Mối tương quan ấy có được là do
đôi bạn luôn biết tùng phục, yêu thương và kính trọng nhau. 

Những người lớn tuổi đã trải qua nhiều năm tháng
vất vả, khó nhọc trong đời sống hôn nhân gia đình luôn là những tấm gương sáng
giúp ta hiểu rằng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả vì tình yêu có sức mạnh hóa
giải mọi khác biệt, mọi bất đồng, mọi mâu thuẫn. Tục ngữ VN có câu: “Thương nhau chín bỏ làm mười”. Điều đó
có nghĩa là khi yêu nhau thực tình, vợ chồng sẽ vượt qua mọi phiền toái, khó
khăn trong cuộc sống chung, để cùng xây dựng một mái ấm hạnh phúc, bình an. Như
câu nói sau: “Chỉ tình yêu mãnh liệt mới
có thể xua tan những hiểu lầm vụn vặt nảy sinh trong cuộc sống chung

(Theodore Dreiser) ./.

Aug. Trần Cao Khải
Nguồn: giaophanlongxuyen.org