T6, 12 / 2017 8:30 Sáng | Đức Tin Jesus

Hang đá Giáng Sinh tại Giáo xứ Phúc Lộc, Giáo phận Vinh bị cháy trong trưa nay, thứ Năm, 21.12.2017

Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cho biết, hang đá Giáng Sinh của Giáo xứ đã làm rất kỳ công suốt một tháng qua. Bao công sức, tiền của bà con giáo dân trong Giáo xứ bỏ ra nay đã tiêu tan.

Điều đáng nói, nguyên nhân dẫn đến việc hang đá Giáng Sinh bị cháy là ‘có kẻ gian’ gây ra.

Liệu kẻ gian thực hiện việc đốt hang đá Giáng Sinh có do nhóm người nào đứng đằng sau ủng hộ, xúi giục?

Nếu điều này là đúng thì thật đau lòng. Những ngày này, khắp nơi trên thế giới, dù là người tin vào Chúa Giêsu hay không cũng bày tỏ niềm vui trong biến cố này. Vậy mà có những con người đã không muốn có niềm vui đó, làm những việc xúc phạm đến tôn giáo, biểu tượng linh thiêng và niềm vui của người Công giáo tại Phúc Lộc.

Thông tin cho biết, ngay sau khi hang đá Giáng Sinh bị đốt, bà con Giáo xứ Phúc Lộc đã lập tức làm hang đá Giáng Sinh mới để kịp đón niềm vui Giáng Sinh năm nay.

Giáo xứ Phúc Lộc tọa lạc tại Xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Giáo xứ có khoảng 3.500 giáo dân và hiện do cha Antôn Nguyễn Văn Hùng làm quản xứ.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp